Phật Học Vấn Đáp


Niệm phật cầu che chở cho vợ con, như thế có chướng ngại cho việc phổ độ chúng sanh không?
Vợ con của tôi đều ở ngoại quốc, mỗi ngày tôi đều niệm Phật cầu che chở cho họ, như thế có chướng ngại cho việc phổ độ chúng sanh không?

8/6/2022 8:12:02 AM
Trong lúc người khác gặp nguy nạn, ta cầu nguyện cho họ thì hợp tình hợp lý, nhưng nên hồi hướng cho cả đại chúng, như vậy công đức càng lớn hơn. Một ngọn đèn chiếu một người hay chiếu nhiều người, ánh sáng không hề giảm bớt, nhưng tiếp nhận sự lợi ích thì có phân biệt lớn nhỏ. Vợ con với mình có duyên phận rất sâu, có thể vì họ mà hồi hướng, sau đó vì tất cả chúng sanh khổ đau mà hồi hướng.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Chướng        Chướng Ngại        Chúng Sanh       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật