Phật Học Vấn Đáp


Niệm danh hiệu bồ-tát địa tạng, nguyện cho cha mẹ quá vãng được siêu thăng. như vậy có được không?
Người tu tịnh nghiệp sanh lòng hổ thẹn sâu sắc rằng một đời khó có thể báo đáp ân tình của người thân. Do đó mỗi ngày trong thời khóa tu có niệm thêm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng, nguyện thầm cho cha mẹ quá vãng được siêu thăng. Như vậy có được không? Trong văn hồi hướng có nên niệm tưởng cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp không?

8/6/2022 6:28:03 AM
Tịnh nghiệp vốn không phải chỉ cho riêng mình, niệm Phật cần hồi hướng cho chúng sanh. Ân của cha mẹ đời này và đời trước là vô cùng vô tận, vậy người tu tịnh nghiệp sao không hồi hướng cho họ? Cần niệm danh hiệu Địa Tạng để hồi hướng. Có thể ngoài thời khóa còn phát các nguyện khác.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Địa Tạng        Nghiệp        Nguyện        Bồ Tát        Hồi Hướng       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật