Người có tín-nguyện, lâm chung không có người trợ niệm, vậy có nhất... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 1086


Câu Hỏi

Người có Tín Nguyện kiên cố, nhưng lúc lâm chung không có người trợ niệm, vậy có nhất định được vãng sanh không?

Trả Lời

Lúc lâm chung, đau đớn hôn mê, trong khoảng một niệm, thời điểm trọng yếu, nếu như còn điên đảo trong tâm, hoặc do ác duyên bên ngoài, thì làm hỏng đại sự. Mời người hộ niệm thì có thể ngăn ngừa hai trường hợp phát sinh đó. Nhưng ban trợ niệm không phải nơi đâu cũng có. Cho nên hằng ngày nên khuyến hóa gia đình, rộng kết thiện duyên là việc vô cùng quan trọng.

Trích từ: Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp