Phật Học Vấn Đáp


Phật thích ca mâu ni hiện đang ở thế giới nào?
Phật Thích Ca Mâu Ni hiện đang ở thế giới nào? Nếu như ở tại thế giới Ta bà chúng ta, vậy nguyện lực từ bi của Phật đều bình đẳng tại sao cần phải vãng sanh Tây phương Tịnh độ? Nếu nói thế giới chúng ta là xấu ác, tại sao chỉ duy nhất thế giới này là xấu ác, trong khi mười phương Phật độ và cảnh giới chư thiên đều thanh tịnh an lạc?

8/6/2022 6:21:22 AM
Thứ nhất, Phật có ba thân, Pháp thân biến khắp hư không, mắt phàm không thể nhìn thấy được; Ứng thân là tùy duyên hiển hiện cứu độ chúng sanh. Sau khi Phật Thích Ca nhập diệt, Phật lại chưa xuất hiện tại thế giới chúng ta. Thứ hai, Phật thì từ bi bình đẳng, nhưng Phật độ lại có phân biệt tịnh và uế. Tịnh độ lạc, uế độ khổ, cho nên cần ly khổ đắc lạc, và nên cần vãng sanh Tây phương. Thứ ba, nguyện lực của Phật có khác nhau. Nguyện lực Phật Thích Ca chuyên hướng đến Ta bà thế giới để phổ độ chúng sanh. Nguyện lực Bồ tát Địa Tạng hướng đến địa ngục để phổ độ chúng sanh. Thứ tư, thiên giới không phải là an lạc trọn vẹn, vì chư thiên cõi Dục giới còn có năm tướng suy hao, chư thiên Sắc giới còn có ba tai họa lớn, chư thiên Vô sắc giới còn chịu luân hồi sanh tử. Vậy sao có thể nói thanh tịnh an lạc? Thứ năm, chúng sanh trong cảnh Tịnh độ hay uế độ đều do nghiệp lực chúng sanh chiêu cảm.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Giới        Tịnh Độ        Vãng Sanh        Nguyện        Tây Phương       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật