Phật Học Vấn Đáp


Người niệm phật dùng phương pháp nào để biết quá khứ và vị lai?
Người niệm Phật dùng phương pháp nào để biết quá khứ và vị lai?

8/5/2022 6:59:39 PM
Biết quá khứ và vị lai là thuộc phương diện thần thông, không liên hệ gì đến vấn đề giải thoát sanh tử. Chớ nên mong cầu thần thông mà không tỉnh giác, vì sẽ dễ nhập vào cảnh ma. Phải biết niệm Phật là cầu vãng sanh Tây phương, một khi đến Tây phương thì chứng đắc đầy đủ sáu phép thần thông.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật