Phật Học Vấn Đáp


Người già niệm phật thì được mấy người có thể hiểu rõ yếu chỉ duy tâm thì sao?
Những người già niệm Phật thì được mấy người có thể hiểu rõ yếu chỉ duy tâm. Như thế thì họ với một số ngoại đạo quan niệm ngoài tâm có pháp khác nhau ở chỗ nào?

8/5/2022 6:52:36 PM
Người già tuy không hiểu học thuyết Duy thức, nhưng họ đầy đủ Tín, Nguyện, trì danh hiệu Phật rất chân thành, không khởi tâm phân biệt, cho nên vấn đề vãng sanh rất dễ thành tựu, chớ nên khinh thường họ.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Duy Tâm       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật