Phật Học Vấn Đáp


Người có tín ngưỡng tịnh độ tông có cần nghiên cứu kinh điển của các tông khác không?
Người có tín ngưỡng Tịnh độ tông có cần nghiên cứu kinh điển của các tông khác không?

8/5/2022 5:06:22 PM
“Pháp môn vô lượng thệ nguyện học” là một trong bốn nguyện lớn. Đây là nguyên tắc của Phật giáo Đại thừa. Tịnh độ tông cũng không ngoài nguyên tắc ấy. Nhưng trên phương diện tu học phải biết tường tận gốc ngọn và trước sau. “Gốc” là trước hết phải thông suốt kinh điển liên quan đến tông chỉ đang tu học. “Ngọn” chính là sau đó phải học tập các kinh điển của các tông phái khác. Nếu “gốc” căn bản không có hiểu rõ thông suốt mà đi học các kinh điển khác, sợ rằng giống như học đi bộ, nếu không thứ tự từng bước thì không thể được, ngược lại chỉ mất đi công sức của mình thôi. Bổn hạnh như thế, nếu không học rộng, chỉ thấy biết hạn hẹp, chấp chặt một bên, thì không thể viên dung.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Tịnh Độ        Thập Niệm       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật