Phật Học Vấn Đáp


Pháp thân  của a di đà đã biến khắp hư không, vậy thì sáu phương hằng hà sa số phật còn có nơi nào mà đi?
A Di Đà là pháp giới tạng thân, muốn nói pháp thân của Ngài biến mãn khắp hư không. Nhưng lại nói trong sáu phương có hằng hà sa số Phật giống nhau, nên tôi có vài nghi vấn. Pháp thân  của A Di Đà đã biến khắp hư không, vậy thì sáu phương hằng hà sa số Phật còn có nơi nào mà đi?

8/5/2022 12:22:31 PM
Phật có ba thân, cái bạn đang nói là Pháp thân. Pháp thân là không có hình trạng, giống như hư không, lấy không nhập vào không, không gian tương giao thì có gì mà trở ngại? Trước đây, cổ đức dùng ánh sáng ngọn đèn làm ví dụ là rất thích hợp, tức đốt nhiều đèn trong một phòng, thì không có chướng ngại về sự giao thoa ánh sáng. Nhận rõ ý nghĩa trong pháp dụ đó thì nghi vấn của bạn được giải quyết rồi.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Giới        A Di Đà       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật