Phật Học Vấn Đáp


Niệm phật hằng ngày rồi tiếp niệm quán âm thế chí như thế có hợp với pháp tu tịnh độ không?
Sau khi định số niệm Phật hằng ngày rồi tiếp niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát và Địa Tạng Bồ tát, như thế có hợp với pháp tu Tịnh độ không?

8/6/2022 10:10:14 AM
Thời khóa tu niệm là do cổ đức thiết lập, vì vậy không nên thay đổi. Tôn kính Địa Tạng Bồ tát là đúng, bởi vì Thế Tôn đã nhập diệt, trong tương lai Đức Di Lặc mới xuất hiện, còn Bồ tát Địa Tạng tiếp nhận lời phó chúc của Phật để cứu độ chúng sanh. Tốt nhất là sau khi tụng kinh xong rồi nên niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng. Nên sắp xếp thời gian thì hai việc đều hoàn hảo.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Địa Tạng        Quán Thế Âm        Thế Chí        Tịnh Độ       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật