Phật Học Vấn Đáp


Nhất tâm niệm danh hiệu phật a di đà và không phát nguyện, có thể vãng sanh không?
Nhất tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà, không làm cái gì khác, ngay cả văn hồi hướng vãng sanh cũng không tụng niệm, có thể vãng sanh không?

8/6/2022 9:21:08 AM
Sáu chữ danh hiệu Phật vốn không phải là pháp môn hồi hướng. Tuy lý luận như vậy, nhưng Tín, Nguyện và Hành là hành trang của vãng sanh Tịnh độ. Hồi hướng chính là phát nguyện, không có nguyện thì không thể vãng sanh. Cho nên văn hồi hướng không thể bỏ sót. Cho đến nói “không làm cái gì khác” chính là như vậy. Tâm ý chuyên nhất, không xen tạp pháp tu. Nhưng niệm Phật và Giới Định Tuệ hỗ trợ cho nhau, phước huệ song tu. Nếu như buông lung phóng dật, không phản tỉnh bản thân, chỉ dựa vào vài câu niệm Phật tạo hình thức bên ngoài thì đâu có phần vãng sanh.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Vãng Sanh        A Di Đà        Hồi Hướng       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật