Phật Học Vấn Đáp


Tại sao chúng sanh tại thế giới cực lạc còn phải cúng dường chư phật ở thế giới khác?
Kinh A Di Đà nói chúng sanh trong cõi Cực lạc vào buổi sáng thường đem y phục cho đến các thứ hoa tươi cúng dường mười vạn ức chư Phật ở thế giới khác. Tại sao chúng sanh tại thế giới Cực lạc còn phải cúng dường chư Phật ở thế giới khác?

8/6/2022 8:37:13 AM
Cúng Phật tích lũy công đức, nghe pháp tăng thêm trí tuệ. Nếu công đức và trí tuệ không viên mãn thì làm sao mà thành Phật được. Các Phật thành Phật đã từng tu hạnh cúng dường như thế. Người vãng sanh Cực lạc, khi chưa thành Phật thì cần có tinh thần trên thì cầu thành Phật, dưới thì hóa độ chúng sanh, cho nên cần cúng dường các Phật ở phương khác.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Cực Lạc        Giới        Thập Niệm        A Di Đà        Cúng Dường       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật