Phật Học Vấn Đáp


Thường nghe nói người niệm phật bị ma ám. vậy lẽ nào phật không gia trì?
Thường nghe nói người niệm Phật bị ma ám, trong tâm sanh nghi hoặc. Vậy lẽ nào Phật không gia trì?

7/28/2022 1:09:14 PM
Ma từ tâm sanh, ở đây là do niệm không đúng pháp, hay là do tâm không thanh tịnh. Có hai nguyên nhân trên thì đã cách ly với Phật, làm sao mà Phật gia trì được? Nhưng việc này thấy hơi kì lạ, không nên quan tâm chuyện đó, mà cần khởi chánh niệm, nhất tâm bất thối, ma tự nhiên biến mất, không thể làm hại được. Như vậy công phu tu tập qua đó lại được tiến thêm một bước. Không gặp ma chướng thì khó mà thành Phật được!
 
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Phật Học       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật