Phật Học Vấn Đáp


Người cõi cực lạc nhất định còn có tứ đại hòa hợp, làm sao mà hưởng thọ vô lượng?
Người sanh về thế giới Cực lạc vẫn còn có tướng mạo, nhất định còn có tứ đại hòa hợp, làm sao mà hưởng thọ vô lượng?

8/6/2022 8:09:53 AM
Đầu thai do thần thức làm thể, phân thành bốn dạng: sanh bằng bào thai, sanh bằng trứng, sanh từ nơi ẩm ướt, sanh từ hóa sanh. Người vãng sanh từ hoa sen hóa sanh. Đây là hóa sanh, dần dần từ mê chuyển thành ngộ, chứng đắc đại viên cảnh trí, chính là chân như, chính là Niết bàn, bất sanh bất diệt, cho nên nói thọ mạng vô lượng!
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Cực Lạc        Giới       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật