Phật Học Vấn Đáp


A di đà cứu tử không cứu sanh, như thế thì khỏi cần vội vàng cầu tử để gặp phật a di đà?
Nghe nói Quán Thế Âm cứu sanh không cứu tử, A Di Đà cứu tử không cứu sanh, như thế thì khỏi cần vội vàng cầu tử để gặp Phật A Di Đà?

8/6/2022 6:05:42 AM
Đây là lối nói bậy bạ. Kinh nói chí tâm niệm Phật một câu, tiêu trừ tám vạn ức kiếp trọng tội trong sanh tử, đây không phải là chứng cứ Di Đà cứu sanh hay sao? Phẩm Phổ môn trong kinh Pháp hoa có nói: “Với các cõi khổ đau khác nhau, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, sanh lão bệnh tử khổ, sẽ khiến cho dứt sạch”. Lẽ nào đây không phải là bằng chứng Quán Thế Âm cứu tử hay sao? Nếu nói niệm Phật cầu mau chết để gặp Phật A Di Đà lại càng sai lầm. Giống như dự trữ lương thực, không phải vì mục đích cứu trợ lúc mất mùa đói khát hay sao?
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Quán Thế Âm        A Di Đà       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật