Niệm phật dùng tâm niệm, tâm nghe và pháp môn nhĩ căn viên thông có giống nhau không?
Phương pháp niệm Phật dùng tâm niệm, tâm nghe và pháp môn nhĩ căn viên thông của Bồ tát Quán Thế Âm có giống nhau không? Có thể gọi đó là thật tướng niệm Phật không? Tâm năng niệm và tâm năng nghe là một hay là hai?
8/5/2022 6:57:10 PM
Tâm niệm, tâm nghe với pháp môn Quán Âm Viên Thông “Nhập lưu vong sở” và thật tướng niệm Phật không hoàn toàn tương đồng, nhưng tâm năng niệm và năng nghe chẳng phải là hai, vì lúc nghe chính là lúc niệm. Nhưng có thể nói là hai, vì có phải nghe và niệm đều quá rõ ràng? Giống như mặt trời đang chiếu giữa không trung. Chiếu soi thì đương nhiên có ánh sáng, như thế tia sáng và ánh sáng là một, nhưng cũng có thể gọi không phải là một!