Phật Học Vấn Đáp


Chỉ có Phật giáo và những người học Phật tồn tại. Cách nhìn như vậy có đúng pháp tuỳ duyên không?
Thưa Hòa thượng! Thế giới rốt cuộc là không có một pháp gì tồn tại, chỉ có Phật giáo và những người học Phật tồn tại. Cách nhìn như vậy có đúng pháp tuỳ duyên không? Chúng ta chẳng cần tích cực để truyền giáo. Bởi vì mọi việc đều là ý Trời, ý Phật. Con người vĩnh viễn không cần nỗ lực hay sợ sệt trước sự tiến bộ của khoa học, vì sự tiến bộ của khoa học không ra ngoài Phật giáo, rốt cuộc thế giới này ai cũng trở thành đệ tử Phật cả. Cách nhìn nhận như thế có đúng không? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu.

8/16/2022 1:03:29 PM
Đây là bạn đang nằm mơ, là ảo tưởng. Ảo tưởng này không đúng với thực tế. Chúng ta nhất định phải biết rằng Phật giáo là văn hoá. Phật giáo rất phong phú. Bạn thử đọc Kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh thì sẽ rõ ràng. Phật pháp bao dung cả hư không pháp giới, tất cả quốc độ khác biệt, tộc loại khác biệt, văn hoá khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt, dung hợp trở thành người một nhà. Hư không pháp giới tất cả chúng sanh là một gia tộc, là đại viên mãn, đại tự tại. Giữa người với người, giữa chúng sanh với chúng sanh hỗ tương tôn trọng với nhau, hỗ tương kính ái nhau, hỗ trợ hợp tác với nhau. Đây là dạy của Phật Đà muôn ngàn phải ghi nhớ, chẳng phải trên thế giới chỉ có Phật giáo, không có các tôn giáo khác, vậy là bạn nghĩ sai rồi. Thế giới này có rất nhiều tổ chức xã hội, văn hoá, tôn giáo… dung hợp thành một thể. Giống tinh thần của Phật pháp đại thừa, dung Hòa tất cả. Xin chớ học sai đi. Điểm này vô cùng quan trọng. 
 

Trích từ:  Tịnh Độ Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả : Thích Nhuận Nghi


Thẻ
Phật Giáo        Giới        Học Phật       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật