Phật Học Vấn Đáp


Vào thời khóa sáng và tối, có thể dùng băng đĩa tán tụng thay người được không?

8/6/2022 10:08:58 AM
Không nên làm như vậy. Tụng niệm trong thời khóa là một cách tu đức; băng đĩa là sự phát âm của vật khác. Âm thanh Phật pháp không phát từ tâm mình và từ đức tánh của mình thì lực tu rất yếu. Chủ lễ tụng kinh không chỉ tụng kinh mà còn là oai nghi. Mọi người đều biết đó là âm thanh của máy móc thì hạ thấp lòng tôn trọng. Máy ghi âm chỉ thích nghi với vấn đề trợ niệm. Nhân vì lúc người sắp lâm chung không biết là âm thanh của người hay là máy, tâm không phân biệt, nên phát sanh hiệu quả tốt. Máy ghi âm so với chim và cây tại thế giới Cực lạc đều khác nhau. Chúng sanh tại Cực lạc đều biết rõ là tướng ngũ trần đều là hóa thân của Phật A Di Đà, giống như Phật đang ở bên cạnh.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí



Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật