Phật Học Vấn Đáp


Hạ phẩm hạ sanh không thể nghe phật pháp, so với hàng phàm phu có gì khác biệt?
Hạ phẩm hạ sanh không thể nghe Phật pháp, so với hàng phàm phu có gì khác biệt? Tại sao Phật không từ bi khai thị?

8/6/2022 9:54:34 AM
Hạ phẩm hạ sanh đã là quá may mắn, được hóa sanh trong liên hoa thanh tịnh, xa rời Ta bà khổ đau. Hàng phàm phu cõi Ta bà chịu luân hồi sanh tử; trong khi hạ phẩm tại Liên bang vượt thoát luân hồi. Cho nên tuy là hạ phẩm, nhưng thù thắng hơn cõi trời Vô sắc giới. Không thể lập tức thấy Phật nghe pháp là do nghiệp chướng bản thân còn quá sâu nặng nên cách xa Phật, chứ không phải Phật không từ bi. Hạng người này phần nhiều tạo năm tội nghịch và mười điều ác, lúc lâm chung không thể quán tưởng, chỉ nhờ chí tâm xưng mười lần danh hiệu Phật mà được vãng sanh.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Khai Thị       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật