Phật Học Vấn Đáp


Địa ngục trống không thì toàn bộ chúng sanh trong sáu đường đều vãng sanh hết có đúng không?
Bồ tát Địa Tạng phát nguyện: “Nếu địa ngục còn hiện hữu, Ta nguyện không thành Phật”. Có phải đến lúc địa ngục trống không thì toàn bộ chúng sanh trong sáu đường đều vãng sanh hết?

8/6/2022 8:13:39 AM
Địa ngục là một trong sáu đường luân hồi. Địa ngục trống không thì vẫn còn năm đường khác. Chúng sanh ra khỏi địa ngục không nhất định sẽ được sanh về cõi Cực lạc.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Địa Tạng        Vãng Sanh        Nguyện        Bồ Tát        Chúng Sanh       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật