Phật Học Vấn Đáp


Có phải cõi tịnh độ còn có nghiệp lực, còn bất tịnh, và sẽ có một ngày bị hủy diệt?
Tịnh độ tông cho rằng có thể mang nghiệp vãng sanh. Như vậy có phải cõi Tịnh độ còn có nghiệp lực, còn bất tịnh, và sẽ có một ngày bị hủy diệt?

8/6/2022 8:12:27 AM
Mang nghiệp vãng sanh là phương thức giải thoát đặc thù của Tịnh độ tông, không nên nói “có thể”. Nghiệp là do kết quả của sự mê hoặc tạo thành, lại là cái nhân thọ báo đời sau, nếu như tình không nghiệp tận thì thành Phật rồi. Nghiệp tình vô tận là phàm phu. Quán sát nguyên do khởi sự mê hoặc, phần nhiều do hoàn cảnh xấu ác mà tạo thành, nên có cái gọi là “tâm vốn không sanh, do cảnh mà có”. Tây phương thanh tịnh trang nghiêm, không có cơ hội tạo nghiệp thọ khổ, thấy Phật nghe Pháp, trợ duyên khai ngộ điều mê lầm. Nghiệp hoặc là bệnh nhân, Tây phương là bệnh viện, sanh về Tây phương như vào bệnh viện, bệnh lành ví như đoạn hoặc khai ngộ. Nếu như nói vẫn còn bệnh cũ phát sanh thì là đại sai lầm!

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Tịnh Độ        Vãng Sanh        Nghiệp        Phật Học       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật