Phật Học Vấn Đáp


Ở thế giới cực lạc, trước khi hoa nở thì có được tự do trong bào thai hoa sen không?
Thường nghe thầy nói vãng sanh về chín phẩm. Hạ phẩm hạ sanh thì phải ở trong bào thai hoa sen rất lâu, đợi khi hoa nở mới thấy Phật. Trước khi hoa nở thì có được tự do trong bào thai hoa sen không?

8/6/2022 6:20:31 AM
Một hoa lớn chừng mười dặm hoặc là mười mấy dặm, làm sao có thể nói hành động bị ràng buộc? Tuy nhiên không thấy được cảnh trang nghiêm, không nghe pháp âm là do chưa hết mê muội. Họ là hạng chúng sanh phạm mười điều ác, năm tội nghịch, nhờ gặp thiện tri thức chỉ dẫn, đến lúc lâm chung niệm Phật mới được vãng sanh. Chúng ta không tạo tội ngũ nghịch, mà còn hằng ngày lo tu hành, nếu như vãng sanh thì không sanh tại hạ phẩm.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Vãng Sanh       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật