Phật Học Vấn Đáp


Ở cõi tây phương cũng có ngày đêm hay sao?
Kinh A Di Đà nói có chim Ca Lăng Tần Già; và loài chim này ngày đêm không ngừng phát ra tiếng Pháp vi diệu. Như vậy ở cõi Tây phương cũng có ngày đêm hay sao? Ở thế giới đó ban đêm cũng không dừng tiếng chim kêu, và hoa không khép lại, hay là giống như thế giới chúng ta có sự tối tăm?

8/5/2022 6:59:25 PM
Thực tế cõi Tây phương không có phân biệt ngày đêm. Thế giới đó dùng hoa hợp lại và mưa hoa tính thời gian. Ánh sáng của thế giới chúng ta nhờ vào mặt trời. Cực lạc khắp nơi đều là ánh sáng, tuyệt đối không có tối tăm.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Giới        Thập Niệm        A Di Đà        Tây Phương       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật