Phật Học Vấn Đáp


Quán thế âm, thế chí tượng trưng cho đức từ bi và trí tuệ của phật a di đà. như vậy có đúng không?
Đối với hai vị Bồ tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, nếu như giải thích ý nghĩa thì hai vị đó là tượng trưng cho đức từ bi và trí tuệ của Phật A Di Đà. Như vậy có đúng không?

8/5/2022 5:07:05 PM
Ở cõi Tây phương, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí ở hai bên Phật A Di Đà để tiếp độ chúng sanh. Quán Thế Âm biểu thị cho từ bi, Đại Thế Chí biểu thị cho trí tuệ. Đó là ý nghĩa bi trí vẹn toàn.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Quán Thế Âm        Thế Chí        A Di Đà        Bồ Tát       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật