Phật Học Vấn Đáp


Tịnh tọa và trì danh hiệu phật có được không?
Nhân vì bệnh mà suy nhược cơ thể, khiến thường tư duy thân này hư dối không thật, quán chiếu tự tánh vô sở đắc. Đây là đệ tử tịnh tọa và tu trì thường ngày, sau đó trì danh niệm Phật và hồi hướng, như vậy có thỏa đáng không?

8/5/2022 11:18:34 AM
Tịnh tọa không nên trầm tư; trầm tư thì thân tịnh mà tâm không tịnh. Tịnh tọa chỉ được chỉ quán, niệm không khởi là chỉ, niệm khởi thì giác sát biết là vọng, thì gọi là quán. Nếu quán tự tánh vô sở đắc thì vọng niệm từ đâu mà khởi. Đây gọi là “chiếu phá”. Cảnh giới này chẳng phải hạng người bình thường có thể thấu rõ được. Sai một li thì đi một dặm, cho nên cần phải thận trọng! Như vậy, chỉ mà không chỉ thì lấy niệm Phật thay thế, tự mình niệm tự mình nghe, như vậy là vừa đủ chỉ và quán rồi. Nếu như hồi hướng, thì hồi hướng phải phát nguyện. Nguyện không hư dối, nguyện phải chân thành, nhất định sẽ thành tựu.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Trì Danh        Bệnh        Hồi Hướng       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật