Phật Học Vấn Đáp


Đệ tử thường trì chú, tụng kinh. nay chỉ niệm a di đà thôi có được chăng?
Đệ tử ngoài thời gian niệm Phật còn tụng thêm chú, đọc thêm kinh, và còn thọ trì kinh Kim cang, như vậy gọi là tạp tu. Nay chỉ niệm A Di Đà thôi có được chăng?

8/5/2022 11:17:01 AM
Nếu tụng kinh và trì chú đã lâu thì không nhất thiết bỏ ngang, nhưng một ngày chỉ niệm tụng một biến là đủ rồi. Chấp trì danh hiệu nên thực hành trong suốt ngày đêm không dừng, đây chính là tịnh niệm tương tục. Chuyên nhất rất hữu ích, tạp tu tự nhiên phân tâm.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Tạp Tu        Thập Niệm        A Di Đà       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật