Phật Học Vấn Đáp


Người niệm phật lần băng qua tràng hạt luôn, như vậy có đúng hay không?
Lúc niệm Phật, tay lần tràng hạt, đếm xong 108 hạt rồi trở lại từ đầu, tức lật tràng hạt qua lại, bắt đầu đếm lại từ đầu mà không lần băng qua đầu Phật cuối tràng hạt. Hàm chứa ý nghĩa “Thừa nguyện trở lại”. Nhưng thông thường có người lần băng qua tràng hạt luôn, như vậy có đúng hay không?

8/5/2022 11:15:50 AM
Đếm tràng hạt đến hết vòng, lật dây tràng hạt là có một chút trống thời gian, bắt từ đầu mới dễ đếm. Nhưng vì muốn đơn giản nên lần băng qua đầu Phật cuối tràng hạt, như vậy lại không có một chút trống thời gian nên rất khó đếm. Mục đích là khởi sự nhận biết, chuyển lại từ đầu tràng hạt mà đếm là tốt. Đếm đến đoạn “Thừa nguyện trở lại” thì trở lại. Nếu trong tâm có ý nghĩa như vậy thì được, nhưng chưa thấy ở đâu có ghi chép điều này.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Nguyện       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật