Phật Học Vấn Đáp


Chẳng lẽ niệm phật không thể tiêu tai giải nạn như niệm quán thế âm?
Trong sách Khuyên người niệm Phật, Đại sư Ấn Quang dạy rằng cần phải niệm thêm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm để cầu nguyện tiêu tai giải nạn. Vậy chẳng lẽ niệm Phật không thể tiêu tai giải nạn?

7/27/2022 8:36:26 AM
Một câu A Di Đà có thể trừ tám mươi ức kiếp trọng tội trong sanh tử, vậy có lý nào lại không thể tiêu tai giải nạn. Nhưng niệm Phật cần phải phát nguyện lớn là mong cầu vãng sanh Tây phương cực lạc. Nếu như còn có sự mong cầu khác thì tâm niệm không có chuyên nhất. Lời dạy của Đại sư Ấn Quang vốn nhắm đến hạng người chưa có tâm niệm bức thiết cầu giải thoát sanh tử mà nói. Nếu như quả thực niệm Phật đến lúc không còn bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu, bát phong xuy bất động, thì còn lo gì đến vấn đề tai nạn?
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Quán Thế Âm        Ấn Quang        Nguyện        Bồ Tát       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật