Các bạn học Phật chẳng phải đều là con em nhà giàu có, nhưng đã có tâm học Phật, chẳng tránh khỏi... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 34


Câu Hỏi

Các bạn học Phật chẳng phải đều là con em nhà giàu có, nhưng đã có tâm học Phật, chẳng tránh khỏi ảnh hưởng đến sự nghiệp, như thế thì sẽ chẳng thể chuyên tâm học Phật hoặc theo đuổi sự nghiệp, há chẳng phải là Phật pháp thiếu viên dung ư? Các bạn học nặng lòng dường ấy, có đúng hay không? (Trần Thanh Sảng hỏi)

Trả Lời

Nói như vậy tức là đã hiểu lầm, học Phật trọn chẳng phải là dành riêng cho kẻ tôn quý, có ưu thế, mà thuần túy là lợi ích đều khắp. Môn phong của tổ Bách Trượng là một ngày chẳng làm, ngày ấy không ăn cơm. Người xuất gia còn như thế, chúng ta là hàng tại gia, há có được phép chẳng động chân nhắc tay, ngồi hưởng thành quả ư? Học Phật là hiểu lý, tu tánh, dưỡng thành nhân cách, chuyên vì đại chúng mưu cầu phước lợi, nay lại ngược ngạo coi là chẳng thể dung thông với xã hội, lầm lẫn lắm thay!

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp