Tại sao có sự khác nhau về thọ mạng của các đức phật? Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 636


Câu Hỏi

Thọ mạng của Phật A Di Đà vô lượng; Phật Thích Ca nhập Niết bàn vào tám mươi tuổi; các Phật khác thọ mạng ngàn vạn năm. Tại sao có sự khác nhau về thọ mạng của các Đức Phật? Tại sao Phật Thích Ca không trụ ở đời lâu dài để phổ độ chúng sanh?

Trả Lời

Mọi người đều biết Phật có ba thân. Báo thân thì có bắt đầu và không có kết thúc. Ứng thân thì có bắt đầu và có kết thúc. Pháp thân thì không có ban đầu và không có kết thúc. Phật không trụ thế lâu, vì nếu ở đời lâu chúng sanh sẽ tưởng rằng dễ dàng gặp Phật và Chánh pháp Phật dạy nên không chịu tiếp nhận tu học. Hơn nữa nếu chúng sanh không đủ phước duyên, Phật ở đời lâu cũng không độ được. Như câu chuyện khi Phật Thích Ca còn tại thế, có bà lão sống tại thành thị đó không muốn thấy Phật. Do vậy, không phải Phật không muốn cứu độ chúng sanh, mà chỉ vì chúng sanh không muốn cầu sự giải thoát.

Trích từ: Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp