Phật Học Vấn Đáp


Niệm phật không nhất tâm cũng được lợi ích có đúng không?
Niệm Phật cần đạt đến nhất tâm bất loạn, nhưng có bài kệ nói rằng: “Danh hiệu Phật A Di Đà là vua pháp, ngại gì vọng niệm lên dồn dập, vạn dặm mây bay qua dưới trời, trong chốn nhân gian vẫn tỏa nắng tràn.” Có phải ý câu này muốn nói niệm Phật không nhất tâm cũng được lợi ích?

8/6/2022 9:46:49 AM
Nhất tâm bất loạn là lời dạy của Phật sao mà không tuân thủ? Có vọng niệm cũng không quan hệ gì, đó là phương tiện nói pháp của Tổ sư, là vấn đề cá biệt, không thể giải thích như thế. Nguyên ý câu kệ là khuyên người niệm Phật chớ lo ngại chưa đạt nhất tâm mà nản lòng. Cho nên bài kệ khuyên niệm Phật này rất hay. Kinh nói: “Niệm một danh hiệu Phật cũng được thành Phật”. Nhất tâm niệm Phật là một đời được thành tựu, loạn tâm niệm Phật thì nhiều đời mới thành tựu. Chỉ cần niệm Phật, gieo trồng thiện căn, huân tập lâu ngày thì đạt nhất tâm. Đạt được nhất tâm thì tốt đẹp vô cùng. Chưa đạt nhất tâm nhưng đã gieo trồng hạt giống kim cang trong tâm thức, sẽ có một ngày nở hoa và kết trái.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        A Di Đà       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật