Phật Học Vấn Đáp


Trợ niệm là thực hành lúc người sắp chết. vậy cần làm điều gì tiếp theo sau khi người ấy đã qua đời?
Trợ niệm là thực hành lúc người sắp chết. Vậy cần làm điều gì tiếp theo sau khi người ấy đã qua đời?

8/6/2022 9:33:21 AM
Trợ niệm nên tiến hành trước lúc còn sống, nhưng sau khi dứt hơi thở, thần thức chưa hẳn đã rời khỏi, cho nên cần tiếp tục trợ niệm. Có thể niệm đến hai mươi bốn giờ liên tiếp để tránh trường hợp sơ suất.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Trợ Niệm       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật