Phật Học Vấn Đáp


Thân trung ấm có thể nương vào năng lực niệm phật thường ngày mà vãng sanh hay không?
Xin hỏi, nếu thần thức của người đã chết chưa được vãng sanh, vậy thì thân trung ấm trong vòng bốn mươi chín ngày có thể nương vào năng lực niệm Phật thường ngày mà vãng sanh hay không?

8/6/2022 9:19:11 AM
Vãng sanh Tây phương thời gian chỉ trong sát na của lúc lâm chung. Sau khi lâm chung mà không được vãng sanh thì hy vọng quá mong manh. Thân trung ấm chuyển sanh không nhất định phải trải qua bốn mươi chín ngày. Chỉ nói là chậm nhất không qua bốn mươi chín ngày. Nếu là người thành tâm niệm Phật thì đã gieo hạt giống niệm Phật vào thức thứ tám, vĩnh viễn không bị mất đi. Nhưng đến lúc nào mọc mầm sanh trưởng và thành thục thì nên xem năng lực tu niệm của người đó. Nếu bỏ ác làm thiện, chuyên tâm niệm Phật, lúc lâm chung không bị chướng ngại thì sát na sau cùng được vãng sanh Tây phương. Thân trung ấm niệm Phật vãng sanh cần có duyên lành bên ngoài giúp đỡ, nhưng niệm lực không mạnh nên nương vào Phật lực tiếp dẫn, không nắm chắc lắm. Trong Mật tông có phương pháp độ người vãng sanh, nhưng trường hợp này khó đủ duyên thực hiện.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Vãng Sanh        Trung Ấm        Thân Trung Ấm       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật