Phật Học Vấn Đáp


Tại sao người học phật, bất kể là tại gia hay xuất gia, mỗi khi gặp nhau đều chắp tay chào: a di đà phật?
Tại sao người học Phật, bất kể là tại gia hay xuất gia, mỗi khi gặp nhau đều chắp tay chào: A Di Đà Phật. Đây có phải là lấy danh hiệu Phật làm lời thăm hỏi thế tục? Hay là có hàm ý nào đó khác?

8/6/2022 8:34:46 AM
Chí tâm niệm một câu A Di Đà Phật tiêu tám vạn ức kiếp tội nặng trong sanh tử, cho nên niệm câu A Di Đà Phật là vô cùng tốt lành. Gặp nhau chia sẻ xưng niệm là ý nghĩa chúc phúc cho nhau, còn giúp nhĩ căn của người đối diện nghe danh hiệu Phật và gieo thêm hạt giống Phật vào thức thứ tám.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Học Phật        Xuất Gia        A Di Đà       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật