Phật Học Vấn Đáp


Giáp và ất là hai người đồng tu. giáp phát nguyện rằng..., nguyện vọng của ai là xứng đáng nhất?
Giáp và Ất là hai người đồng tu. Giáp phát nguyện rằng: “Tôi lúc lâm chung, nhất định sanh lên Thượng phẩm thượng sanh. Nếu như đài sen bạc và đài sen đồng đến nghinh tiếp thì quyết không vãng sanh, nguyện tái sanh ở cõi Ta bà”. Lý do là tu một ngày ở Ta bà hơn tu ở Cực lạc một năm. Còn Ất thì phát nguyện: “Tôi không cầu phẩm vị cao thấp, trước mắt có thể vãng sanh thì liền nguyện sanh”. Lý do là Bồ tát cách ấm còn mê. Trước hết liễu thoát sanh tử là cách an ổn và thiết thực nhất. Xin hỏi hai người đó, nguyện vọng của ai là xứng đáng nhất?

8/6/2022 6:27:11 AM
Nguyện vọng của Ất là xứng đáng. Giáp nói thì hay nhưng không hiểu hàm ý của Tịnh độ. Giáp sai ở điểm là tái sanh Ta bà đợi giữ Kim đài, không hiểu rằng khi sanh Tây phương thì không còn thối chuyển, chắc chắn sẽ đắc quả vị Phật. Tại sao còn lo lắng vấn đề đài sen vàng? Nếu như dẫn Đại sư Hoài Ngọc làm ví dụ, cần phải biết đó chính là Đại sư phát thệ nguyện giữ đài sen vàng khi đang sanh tiền, chứ không phải chọn lựa lúc lâm chung!

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Lâm Chung        Cực Lạc        Vãng Sanh        Nguyện        Sanh Tử       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật