Mộng là phản ánh của tâm niệm, trước địa vị đẳng giác Bồ tát đều có hiện tượng mộng. Mộng có thể biểu hiện ý niệm thanh tịnh hay ô nhiễm, biểu hiện sự tiến thối của công phu niệm Phật. Nếu như cư sĩ có thể thường bảo trì giấc mộng đó, chính là ý niệm cầu giác ngộ và cứu độ chúng sanh. Đó chính là tâm cảnh của Bồ tát tinh tấn dõng mãnh! Rất tốt! Rất tốt! Trong mộng như vậy, tỉnh dậy cũng như vậy, tịnh nghiệp nhất định mau chóng thành tựu. Đó là tự lợi và lợi tha. Nếu như luôn giữ tâm tự lợi và lợi tha thì làm sao gọi là chấp tướng
___________
Ba căn cơ là gồm bậc thượng, bậc trung và bậc hạ.