Phật Học Vấn Đáp


Phụ thân của phật a di đà là người như thế nào?
Có người hỏi, phụ thân của Phật A Di Đà là người như thế nào? Anh ta nói rằng nếu như ông trả lời được thì tôi mới tin Phật.

8/5/2022 7:00:41 PM
Trước đây Hòa thượng Pháp Minh có đến Hòa thượng Đại Châu để hỏi vấn đề này, và Đại sư trả lời rằng: “A Di Đà Phật họ Kiều Thi Ca, phụ thân có tên là Nguyệt Thượng, mẫu thân có tên là Thù Thắng Diệu Nhan”. Điều này được nói trong Đà la ni tập. Còn có kinh Cổ âm vương nói: “Rất lâu xa về trước, có một nước tên là Diệu Hỉ, có vị vua tên là Kiều Thi Ca, tổ phụ là vua Thanh Thái. Phụ thân có tên là Nguyệt Thượng Chuyển Luân Vương. Mẫu thân có tên là Thù Thắng Diệu Nhan Vương Hậu, sanh hạ được ba người con. Người con thứ nhất có tên là Nguyệt Minh, người con thứ hai là Kiều Thi Ca và người con thứ ba tên là Đế Chúng”. Đoạn văn này nói rõ ràng, có thể trả lời vấn đề người muốn hỏi. Nhưng tin Phật cần có nhân duyên, nếu như đưa vấn đề này để làm điều kiện tin Phật thì anh ta chưa thành tâm. Mong đạo hữu nói với anh ta rằng, thực hành Phật pháp là việc lớn giúp chúng sanh xa rời đau khổ sanh tử và đạt được an lạc giải thoát. Tam bảo là vô thượng phước điền, mong đừng bao giờ đùa bỡn. Nếu tùy tiện mà chê cười thì sẽ mắc phải tai họa đáng tiếc, hủy diệt đời sống tâm linh của chính mình.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
A Di Đà       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật