Phật Học Vấn Đáp


Nếu thói hư tật xấu không bỏ được thì có thể vãng sanh không?
Trong kinh Phật dạy vãng sanh Tây phương cần phải đầy đủ Tín, Nguyện và Hạnh (cũng đọc là hành). Vậy nếu thói hư tật xấu không bỏ được thì có thể vãng sanh không?

8/5/2022 5:09:17 PM
Từ Hành trong Tín, Nguyện và Hành là gồm chánh hành và trợ hành. Chánh hành là niệm lục tự Di Đà. Trợ hành tức là làm nhiều điều thiện, gieo nhiều thiện duyên. Chánh hành và trợ hành như hai cánh của một con chim, không thể thiếu một. Cho nên trong kinh thường dạy: “Không thể lấy chút nhân duyên phước đức mà được sanh Cực lạc”. Nếu có nhiều sai quấy mà không nguyện sửa đổi thì rõ ràng là quá ít phước đức và thiếu đi phần trợ hành. Do vậy, vấn đề Hành trong Tín, Nguyện và Hành còn bị thiếu sót. Tín, Nguyện và Hạnh là tư lương của pháp môn Tịnh độ. Nếu như chưa hội đủ thì khó mà được kết quả của sự tu hành. Ngoài ra, khi còn ôm giữ lòng trần thì lúc lâm chung sẽ có chướng ngại vãng sanh.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Vãng Sanh        Nguyện        Hạnh        Thập Niệm        Tây Phương       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật