Khi chúng sanh gặp nạn, ta vì họ mà niệm chú vãng sanh, vậy họ có được... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 561


Câu Hỏi

Khi chúng sanh gặp nạn, ta vì họ mà niệm chú vãng sanh, vậy họ có được vãng sanh không?

Trả Lời

Thấy người khác gặp nạn nếu cứu được thì nên cứu giúp, nếu như tự mình không thể làm được thì niệm Phật cầu nguyện cho họ, đây cũng là hạnh Bồ tát. Họ được vãng sanh hay không còn do nhiều nhân duyên, không phải chỉ có một chút duyên lành là thành công được. Nhưng Phật pháp như mặt trời khắp nơi đều thấy được ánh sáng, người được hồi hướng, nếu không được vãng sanh thì cũng tiêu trừ tội chướng.

Trích từ: Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ