Phật Học Vấn Đáp


Làm sao diệt được tham sân si?
Tôi từ khi qui y Tam bảo đến nay đã trải qua bảy năm. Sau khi bắt đầu niệm Phật khoảng một năm thì cảm thấy rằng sau mỗi câu niệm danh hiệu Phật, trong tâm có một lần khởi động cuồn cuộn. Do vậy tôi đã từng nhờ thầy chỉ bày, và thầy khuyên tôi niệm đến không còn động nữa mới tốt. Hiện tại niệm Phật thì tâm không bị động như trước. Nhưng nếu như khởi niệm tham, sân và si thì trong tâm vẫn giao động không ngừng và chỉ có lập tức khởi chánh niệm mới khống chế được tâm. Nếu như bình thường khéo biết điều tâm, tham, sân và si không khởi thì đến lúc lâm chung tâm không điên đảo, nhất tâm niệm Phật. Như vậy có được Phật tiếp dẫn vãng sanh Cực lạc không?

8/5/2022 5:03:48 PM
Đối với ba độc tham, sân và si, nếu biết ngừa chúng từ niệm vừa khởi là đúng. Nhưng cần phải đoạn trừ thì đến lúc lâm chung tâm không bị điên đảo. Nhưng điều tâm chớ có chấp tướng, nếu như còn chấp vào tâm niệm đoạn trừ tam độc thì đã tăng thêm một vọng niệm rồi! Không bằng gắn tâm vào danh hiệu Phật không ngừng. Không kể xuất hiện cảnh giới nào, tốt xấu không màng, chỉ chuyên tâm vào câu danh hiệu Phật, đây chính là chánh niệm. Nếu tâm và câu danh hiệu Phật không tương ưng mới là điên đảo.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Lâm Chung        Cực Lạc        Vãng Sanh        Tam Bảo       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật