Suy nghĩ có phải là khởi tâm động niệm không? Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả : Thích Nhuận Nghi | Xem: 632


Câu Hỏi

Bạch Hòa thượng! Suy nghĩ có phải là khởi tâm động niệm không? Xin Hòa thượng giải bày cho con rõ.

Trả Lời

Suy nghĩ cũng là khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm có rất nhiều niệm sai khác như: niệm tịnh, niệm nhiểm, thiện, ác. Niệm thiện thì tương ưng với tánh đức, không có trái ngược với tánh đức. Người học Phật luôn nghĩ đến lời dạy của đức Phật, đem những lời dạy của đức Phật áp dụng vào đời sống hằng ngày của chính mình, cho có lợi lạc, đây là điều trọng yếu. Sau khi hiểu và làm được lời Phật dạy chúng ta càng lý giải sâu sắc, thấu triệt hơn, đây gọi là trí tuệ hiện tiền. Lý giải trợ giúp cho công hạnh, công hạnh trợ giúp cho lý giải, cho nên gọi là hạnh giải tương ưng, lý giải cùng với công hạnh bổ sung nhau mà thành, từ sơ phát tâm đến quả vị Phật là như thế.
 

Trích từ: Tịnh Độ Vấn Đáp

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp