Phật Học Vấn Đáp


Người đã hôn nhân và người chuẩn bị kết hôn. Đối với một Phật tử về phương diện này chủ ý như thế nào?
Kính bạch Hòa thượng! Người đã hôn nhân và người chuẩn bị kết hôn. Đối với một Phật tử về phương diện này chủ ý như thế nào? Xin Hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ.

8/16/2022 11:34:34 AM
Những người đã kết hôn và chuẩn bị kết hôn nên đến gặp các bậc lớn tuổi để thưa hỏi, các bậc này có những kinh nghiệm nhiều hơn và sẽ chỉ dạy cho các bạn. Kết hôn điều quan trọng đầu tiên không chỉ chàng trai và cô gái hiểu nhau, mà cả hai còn phải hiểu về cuộc sống sinh hoạt của hai bên gia đình. Nếu gia đình ba đời tổ tông, ông bà, cha mẹ tu tập tích chứa phúc đức thì nhất định con cháu của họ có phước, làm ăn phát đạt. Khi hai người đến với nhau để xây dựng một gia đình phải có lý tưởng và mục đích rõ ràng, không thể chỉ dùng tình cảm, tình cảm chỉ là giai đoạn ban đầu, không tồn tại lâu dài được. Khi sống chung, cả hai phải đương đầu với thực tế, nếu hai người không trải qua giai đoạn khảo nghiệm thực tế thì rất nguy hiểm. Hiện tại, tình trạng ly hôn rất cao vì ít ai suy nghĩ đến nhân tố này.

Là người Phật tử, khi lấy vợ lấy chồng đối tượng của mình nhất định phải là Phật tử. Giống như đạo tràng của chúng ta tu Tịnh độ, mục tiêu chính là tu tâm cho thanh tịnh, hai người phải tu thanh tịnh, pháp môn giống nhau, mục tiêu cũng giống nhau, lý tưởng đồng bạn đạo mới tốt. Người học Phật cần phải hiểu được: Thường giữ cho tâm thanh tịnh, thân thể nhẹ nhàng, thân tâm nhẹ nhàng thì phát sanh trí tuệ mới giải quyết được mọi vấn đề.

Vợ chồng phải định hướng con đường hướng về phía trước cho thật tốt đẹp. Tình cảm chỉ là nhịp cầu ban đầu, đến khi thành vợ chồng sống với nhau bằng đạo nghĩa mới trọn vẹn được. Quên mất đạo nghĩa thì chỉ còn là những ảo tưởng trong hiện tại mà thôi, hôn nhân như thế thì làm sao lâu dài được.
 
Trích từ:  Tịnh Độ Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả : Thích Nhuận Nghi


Thẻ
Phật Tử       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật