Sanh thì nhất định sanh, đi thì thật chẳng đi. câu này có ý nghĩa gì? Thanh Ngộ Khai Trước | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn | Xem: 664


Câu Hỏi

Ngài Thiên Y Nghĩa Hoài nói: “Sanh thì nhất định sanh, đi thì thật chẳng đi”. Câu này có ý nghĩa gì?

Trả Lời

Vãng sanh Tịnh Độ, chư Phật chẳng vọng ngôn, nên nói: “Sanh thì nhất định sanh”. Nếu hiểu A di đà tức bản tánh, bản tánh tức A di đà. Như Lai nghĩa là không từ đâu đến, cũng không có chỗ đi, nên nói: “Đi thì thật chẳng đi”. Câu này bao gồm lý sự, đồng hiển quyền thật.

Trích từ: 100 Câu Hỏi Đáp Về Việc Niệm Phật

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp