Kệ hồi hướng niệm phật nào là thiết thực nhất?
Trong bài kệ hồi hướng niệm Phật có nói: “Nguyện đem công đức này, trang nghiêm cõi Tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu giúp ba đường,[34] nếu có kẻ thấy nghe, liền phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực lạc”. Lại nói: “Nguyện sanh trong cõi Tây phương Tịnh độ, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, Bồ tát bất thối là bạn bè.” Xin hỏi đoạn văn nào là thiết thực nhất?
8/6/2022 8:27:31 AM
Đoạn đầu là thiết thực nhất. Nhưng niệm cả hai đều được.