Phật Học Vấn Đáp


Sau khi học phật bị người đời chê cười, vừa nghe là mất tự chủ. xin thầy chỉ dạy.
Sau khi học Phật bị người đời chê cười, không khỏi khởi tâm sân hận, biết là không đúng, nhưng công phu chưa thấu đạt, vừa nghe là mất tự chủ. Xin thầy chỉ dạy.

8/6/2022 8:20:24 AM
Đối với tự mình mà nói, nên xem mình đang thực hành hạnh Bồ tát, cần phải giác ngộ, cần phải nhẫn nhục. Còn đối với người khác mà nói, nhờ hạng phàm phu ta mới thành tựu công hạnh Bồ tát độ sanh. Chúng sanh mê muội thì ta cần khởi tâm từ bi. Cần tỉnh giác niệm Phật để ngăn ngừa tâm sân hận phát khởi. Tiếp tục niệm thì dứt lòng sân hận. Nếu không thì người ta mê muội khiến mình cũng mê muội, cùng nhau chịu đọa lạc.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Học Phật        Công Phu        Sân Hận       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật