Phật Học Vấn Đáp


Làm sao mạng sống của nhân dân ở thế giới cực lạc có thể tồn tại vô hạn?
Tất cả pháp đều do nhân duyên hòa hợp, đều vô thường. Thế giới Tây phương cũng không ngoài nghĩa ấy, thế thì làm sao mạng sống của nhân dân ở đó có thể tồn tại vô hạn?

8/6/2022 8:10:37 AM
Vạn sự vạn vật tuy là do duyên giả hợp, nhưng vì chúng sanh do vô minh mê hoặc, cho nên y theo cái vọng của chúng sanh mà có sanh diệt. Tuy nhiên tâm tính bên ngoài cái giả cảnh ấy là không sinh không diệt. Vọng tâm có sanh có diệt; chơn tâm không có sanh diệt. Đó chính là thể của A lại da thức. Trong kinh Lăng nghiêm đã nói rõ nghĩa lý này. Nên đọc kinh này để hiểu sâu hơn. Thế giới chúng sanh là do vọng tâm mà hiện hữu nên có bốn tướng thành, trụ, hoại và không.[28] Cực lạc thế giới là từ chân tâm của Phật A Di Đà hiện ra, từ đại nguyện thần thông mà thành tựu, cho nên thọ mạng vô lượng. Nhân vì tâm chúng sanh có sanh diệt, nên quốc độ đó cũng có sanh diệt. Chân tâm của Phật A Di Đà thường hằng bất biến, cho nên cảnh giới của Phật không có sanh diệt.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Giới        Vô Thường        Nhân Duyên        Tây Phương       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật