Phật Học Vấn Đáp


Trước phật thích ca có vị phật nào thuyết về tịnh độ không? chúng sanh thời đó có được vãng sanh không?
Kinh A Di Đà nói: “A Di Đà Phật thành Phật đến nay đã hơn mười kiếp”. Ở thế giới Ta bà cứ ba đại a tăng kỳ kiếp thì xuất hiện một vị Phật. Vậy trước Phật Thích Ca có vị Phật nào thuyết về Tịnh độ không? Chúng sanh thời đó có được vãng sanh không?

8/6/2022 6:12:15 AM
Không tìm thấy căn cứ thì không dám trả lời tùy tiện. Từ lý mà nói, trước Phật A Di Đà thì không có Tây phương cực lạc, do vậy các vị Phật trước thời đó tại thế giới Ta bà không có nói về đạo lý vãng sanh Cực lạc. Sau khi Phật A Di Đà thành tựu Cực lạc, đã có vị Phật trước thời Phật Thích Ca khuyên sanh về Cực lạc rồi. Kinh A Di Đà nói: “đã phát nguyện”, “nếu đã sanh” là Phật Thích Ca chỉ cho chúng sanh đã tu theo pháp môn Tịnh độ trước thời Ngài xuất hiện. Chư Phật đồng đạo lý. Phật Thích Ca đã nói như thế, các vị Phật trước nhất định nói như thế!

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Giới        Tịnh Độ        Vãng Sanh        Thập Niệm        A Di Đà       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật