Phật Học Vấn Đáp


Nếu như người tu trì bị bom đạn chết thì có bị chướng ngại vãng sanh không?
Pháp môn Tịnh độ tuy nói là rất thù thắng, nhưng đến lúc lâm chung không được mất chánh niệm, nhất tâm xưng danh mới cảm ứng đạo giao và được Phật tiếp dẫn. Nếu như người tu trì bị bom đạn chết, hay bỗng nhiên gặp thiên tai nhân họa, trong trường hợp này không kịp niệm Phật thì có bị chướng ngại vãng sanh không?

8/6/2022 6:06:00 AM
Vấn đề ông hỏi, với người không thật tu và không đủ Tín, Nguyện và Hành mới xảy ra. Những hạng người như thế không gặp sự cố rủi ro như ông nói thì họ cũng không được vãng sanh. Ở trong cảnh bom đạn dữ dội, thiên tai nhân họa mà không lo gấp rút niệm Phật, thế là do lúc bình thường biếng nhác nên không nghĩ đến niệm Phật. Tâm của họ vốn đã không lo tu niệm rồi!

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Lâm Chung        Tịnh Độ        Vãng Sanh        Chướng       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật