Phật Học Vấn Đáp


Niệm phật chưa được nhất tâm bất loạn vì các hương linh mà tụng niệm thì họ có được vãng sanh không?
Thấy trong “Cảm ứng lục”, nói rằng niệm tụng kinh Địa Tạng thì giúp cho vong linh của cha mẹ được siêu sanh Cực lạc. Trong kệ hồi hướng có câu, nguyện cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp siêu sanh Tịnh độ. Tôi có suy nghĩ rằng, chúng ta niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn thì chưa chắc được vãng sanh, vậy vì các hương linh mà tụng niệm thì họ có được vãng sanh không? Vì vấn đề vãng sanh cần phải hội đủ Tín, Nguyện và Hạnh. Nếu các vong linh chưa hội đủ điều kiện đó thì làm sao được vãng sanh?

8/5/2022 6:52:06 PM
Pháp môn Tịnh độ thuộc Đại thừa Bồ tát đạo, đã là Đại thừa Bồ tát đạo tức phải phát tâm nguyện Bồ tát độ mình và độ người. Tuy tạm thời chưa đủ duyên độ chúng sanh, nhưng đã trồng được cái nhân hạnh của Bồ tát đạo. Chỉ có đầy đủ tâm nguyện như vậy mới được vãng sanh. Vãng sanh Tây phương thì tự mình đã có bản lĩnh cứu độ chúng sanh, sau đó trở lại Ta bà thực hành nguyện cũ. Phát khởi niềm tin độ hương linh cha mẹ là thuộc trợ hành của Tịnh độ tông. Kinh A Di Đà nói: “Không thể lấy chút ít phước đức, thiện căn làm nhân duyên sanh về cõi nước đó”. Kinh Quán vô lượng thọ nói: “Muốn sanh về cõi nước đó phải tu ba phước, đó là hiếu dưỡng phụ mẫu và phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, và tu thập thiện nghiệp”. Còn như vong linh cha mẹ tuy chưa hội đủ Tín, Nguyện thì cũng tăng thêm phước đức, gieo được cái nhân giải thoát. Nếu như đã đủ Tín, Nguyện thì tăng thêm phẩm vị ở Tây phương.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Địa Tạng        Tụng Kinh        Cực Lạc        Tịnh Độ       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật