Đoạn văn này của Tổ sư Ấn Quang vốn có nghĩa khác. Nếu như đọc hết toàn văn, trước sau liền một mạch, bạn có thể thấy rõ yếu điểm trong đó. Đương thời có nhiều hoạn nạn trong nhân thế, khuyên người niệm Quán Thế Âm tức để chuyển họa thành phúc. Lại nữa, tín ngưỡng Quán Thế Âm trong lòng người rất sâu dày. Khuyên niệm Quán Thế Âm thì tự nhiên phát khởi ý nguyện vãng sanh. Đầy hoàn toàn là mục đích độ người vãng sanh nên chân thành khuyên dạy, cần phải nhận biết. Sau khi quy y, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà là phương pháp rất tốt. Nhưng mà sau thời niệm Phật, cần nên tuân thủ lễ tụng Bồ tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng.