Phật Học Vấn Đáp


Tâm niệm sắc so với tâm niệm phật đều tha thiết, vậy tại sao không thể tương ưng?
Niệm danh hiệu Phật và Bồ tát, niệm đến nhất tâm thì có cảm ứng. Tâm này cùng Phật và Bồ tát tương ưng. Nhưng tâm niệm sắc so với tâm niệm Phật đều tha thiết, vậy tại sao không thể tương ưng?

8/4/2022 11:13:00 PM
Tâm Phật và Bồ tát thường nhớ chúng sanh, tâm chúng sanh thường niệm Phật và Bồ tát, như vậy hai bên cùng niệm. Giống như gọi điện thoại, điều kiện hai bên phải phối hợp đồng thời mới thông được. Cư sĩ niệm sắc tha thiết, sắc niệm cư sĩ càng tha thiết hơn.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Bồ Tát       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật